Phi vụ làm ăn trị giá 500 triệu đồng của kẻ có 3 tiền án

ANTĐ - Đặng Minh Đức (SN 1981), trú tại phường Thổ Quan, Đống Đa, Hà Nội, gom tiền lên Lạng Sơn định “đánh quả” số ma túy “đá” trị giá 500 triệu đồng.

Đặng Minh Đức
Đại tá An Thanh Bình – Trưởng CAH Gia Lâm, Hà Nội ngày 9-12 cho biết, CQĐT CAH đã khởi tố bị can, tạm giam Đặng Minh Đức để điều tra về hành vi Mua bán trái phép chất ma túy.

Tối 27-11, tại khu vực Lê Duẩn – Hai Bà Trưng, quận Hoàn Kiếm, CAH Gia Lâm phối hợp cùng cục nghiệp vụ Bộ Công an và Đội CSGT số 1 tiến hành dừng, kiểm tra hành chính chiếc xe taxi chở 2 hành khách gồm 1 nam – 1 nữ. Một trong 2 người đó là Đặng Minh Đức. Trên xe có lượng lớn tinh thể màu trắng được chia nhỏ trong các túi nilon. Tổng trọng lượng tinh thể hơn 2 kg, qua giám định là ma túy “đá”.

Thừa nhận số ma túy trên là của mình, Đức khai anh ta mua với giá 500 triệu đồng. Trả trước 370 triệu đồng, Đức thỏa thuận với đối tác sẽ thanh toán nốt sau khi bán được “hàng”. Lợi nhuận chưa thấy đâu, kẻ mang 3 tiền án đã bị lực lượng Công an bắt giữ. Vụ án đang được tiếp tục khai thác mở rộng.