Phi vụ cuối cùng của ‘cáo già’ ma túy

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Nghiện ma túy và “sở hữu” tiền án về tội danh liên quan đến ma túy, Trần Đức Nhất (SN 1961, HKTT ở khu Lê Duẩn, thị trấn Chũ, huyện Lục Ngạn, Bắc Giang) luôn cố tạo vỏ bọc tinh quái để đối phó với lực lượng chức năng.

Trước khi bị bắt hôm trung tuần tháng 7 vừa qua về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, Trần Đức Nhất đã bị Công an tỉnh Bắc Giang đưa vào tầm ngắm. Từ năm 2015, Nhất mở xưởng chế biến gỗ, thực chất để ngụy trang cho hoạt động mua bán trái phép chất ma túy. Một số đối tượng nghiện hút, hình sự, được Nhất tuyển làm công nhân, song công việc chính là đi giao dịch "hàng trắng". Nơi ở của Nhất được xây tường cao gần 3 mét, có người cảnh giới xung quanh và nuôi chó dữ.

Trần Đức Nhất và tang vật bị thu giữ

Đối phó tinh vi vậy, nhưng tháng 9-2016, Trần Đức Nhất bị CQĐT Công an huyện Lục Ngạn bắt giữ về hành vi tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy. Ba năm sau, Nhất được trở về địa phương, song sớm “ngựa quen đường cũ”. Hoạt động phạm tội của “cáo già” này nhanh chóng bị cơ quan Công an đưa vào tầm ngắm.

Đầu tháng 6-2020, Công an huyện Lục Ngạn phá chuyên án vạn chuyển, mua bán trái phép chất ma túy. Tài liệu trinh sát cho thấy sự liên quan giữa Nhất và đối tượng bị bắt, song gã may mắn thoát tội.

Kiên quyết không để “gai độc” này mãi gây nhức nhối địa bàn dân cư, phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Bắc Giang phối hợp với các đơn vị chức năng xác lập chuyên án, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh.

Rạng sáng 15-7, trinh sát nắm được Trần Đức Nhất đang điều khiển xe máy rời khỏi nhà. Toàn bộ di biến động của đối tượng lập tức bị theo sát.

Khoảng 8h cùng ngày, tại đường Nguyễn Văn Cừ, phường Hoàng Văn Thụ, TP. Bắc Giang, tổ công tác của phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bất ngờ bao vây, khống chế, thu giữ của Nhất 5 túi nilon chứa heroin, 3 túi nilon chứa ma túy tổng hợp dạng “đá”, 50 viên hồng phiến, 2 điện thoại di động và gần 500.000 đồng. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Nhất, lực lượng chức năng thu giữ thêm 12 gói nhỏ chứa heroin. Với những tang vật này, “cáo già” Trần Đức Nhất đã không thể che giấu hành vi phạm tội. Công an tỉnh Bắc Giang đang điều tra mở rộng vụ án.