Phi đội tàu chiến của Nga tiến vào eo biển Anh chuẩn bị tập trận?

ANTĐ - Hôm 28-11, hãng tin RIA Novosti đưa tin một phi đội tàu chiến của Nga đã tiến vào eo biển Anh để chuẩn bị cho một cuộc tập trận, bất chấp căng thẳng trong mối quan hệ với phương Tây vẫn chưa có dấu hiệu giảm nhiệt.

RIA Novosti dẫn nguồn tin từ Hạm đội phương Bắc cho biết phi đội tàu chiến của Nga, dẫn đầu là chiến hạm chống tàu ngầm cỡ lớn Severomorsk, đi qua eo biển Dover và đã có mặt tại vùng biển quốc tế ở Vịnh Seine để chờ một cơn bão tan.

"Trong khi neo đậu ở khu vực Vịnh Seine, các hạm đội sẽ tiến hành một loạt các bài tập về cách đối phó khi có tàu ngầm xâm nhập cũng như được đào tạo về kỹ thuật ứng cứu trong các trường hợp tàu chìm hoặc bắt lửa”, RIA Novosti dẫn lời Hạm đội phương Bắc cho biết trong một tuyên bố.

Nga tăng cường các hoạt động quân sự khi căng thẳng với phương Tây chưa giảm nhiệt

Hiện tại, Hải quân Nga chưa đưa ra ý kiến và Bộ Quốc phòng nước này từ chối bình luận về thông tin trên.

Trong khi đó, Hải quân Pháp đã khẳng định vị trí của các tàu và nói rằng điều này là không bình thường khi tàu chiến Nga xuất hiện tại eo biển. "Hạm đội của Nga không thực hiện tập trận mà chỉ đang nằm chờ đợi ở một khu vực mà trước đó họ chỉ xuất hiện một và lần trong năm”.

Gần đây, NATO nhiều lần báo cáo máy bay quân sự và máy bay ném bom tầm xa của Nga xâm nhập không phận của một số nước thành viên và chỉ riêng trong năm nay liên minh phải “xuất kích máy bay chiến đấu 400 lần” để ngăn chặn sự tăng cường hoạt động quân sự của Nga.

Trong tháng 10-2014, Thụy Điển cũng gặp phải sự cố khi một tàu ngầm lạ mặt nghi ngờ là của Nga xuất hiện trong vùng biển quốc gia. Vụ việc này đã khiến nước này phải huy động tàu chiến, tàu dò mìn, trực thăng cùng hơn 200 binh sĩ rà soát khu vực cách thủ đô Stockholm khoảng từ 30 km đến 60 km để truy tìm vật thể lạ. Đây được coi là chiến dịch quân sự lớn ngoài khơi Stockholm kể từ khi chiến tranh lạnh kết thúc.

Nga tăng cường các cuộc diễn tập quân sự kể từ khi gia tăng căng thẳng với phương Tây về vấn đề Ukraine. Hầu hết các nước ở khu vực phía tây bắc của Nga đang có kế hoạch tăng chi tiêu quân sự, tăng cường phòng thủ trước mối lo ngại xâm lăng của Nga sau cuộc khủng hoảng Ukraine.