Phi công phụ cướp máy bay

ANTĐ - Chiếc máy bay Boeing 767-300 chở 202 hành khách của hãng hàng không Ethiopian Airlines sáng 17-2 đã bị không tặc ép phải hạ cánh xuống sân bay quốc tế Geneva của Thụy Sĩ. 

Theo giờ địa phương, chuyến bay 702 có lịch trình khởi hành từ Addis Ababa lúc 0h30 và đến Rome lúc 4h40. Tuy nhiên máy bay hạ cánh xuống Geneva lúc 6h. Cảnh sát sân bay Geneva cho biết tên không tặc đã bị bắt, rất may không ai bị thương và tình hình được kiểm soát ngay sau đó. Sân bay quốc tế Geneva tạm thời bị đóng cửa khoảng 2 giờ sau khi xảy ra sự việc. Giám đốc điều hành sân bay Geneva, ông Robert Deillon cho biết, phi công phụ là người Ethiopia, sinh năm 1983 đã khống chế máy bay khi phi công chính ra ngoài đi vệ sinh. Lý do tên không tặc này đưa ra là “cảm thấy bị đe dọa tại quê hương và muốn xin tị nạn ở Thụy Sĩ”.