TP.HCM:

"Phê" ma túy, nam thanh niên cố sát bà nội và em họ

ANTĐ - Về nhà trong tình trạng chếnh choáng vì phê ma túy, Huy bị bà nội la mắng, không cho vào nhà. Trong cơn điên cuồng vì phê thuốc, nam thanh niên này đã dùng cây gỗ đánh bà nội và hai em họ trọng thương. 

Chiều 23/4, Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận 10, TP.HCM, cho biết đang đang lập hồ sơ, bàn giao Ngô Quốc Huy (SN 1986, ngụ tỉnh Kiên Giang, tạm trú quận 10, có tiền án về tội “cướp giật tài sản”) cho Công an TP.HCM để làm rõ về về hành vi “giết người” theo thẩm quyền.

Ba nạn nhân của Huy hiện đang điều trị tại bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM, trong tình trạng bị chấn thương sọ não là bà Nguyễn Thị Tuyết (SN 1944, bà nội của Huy) và hai cháu Ngô Thị Như Ý (SN 2002), Ngô Minh Thành (SN 2007).

Lê Quốc Huy là đối tượng nghiện ma tuý nặng


Huy nghiện ma túy nặng và nhiều lần đi cai nhưng không được. Dù có vợ con nhưng thời gian gần đây Huy sống cùng bà nội ở đường Hồ Thị Kỷ, phường 1, quận 10. Chiều 23/4 Huy về nhà trong tình trạng phê ma túy nên bị bà nội, tức bà Tuyết la rầy không cho vào nhà.

Trong cơn phê, Huy chộp lấy cây gỗ gài cửa dài 70 cm tấn công liên tiếp vào đầu khiến bà Tuyết ngã gục, bất tỉnh tại chỗ. Hai em họ của Huy là Ý và Thành nghe ồn áo chạy ra phát hiện sự việc liền can ngăn, đồng thời tri hô nhờ mọi người giúp đỡ, nhưng lại bị Huy dùng hung khí trên đánh nhiều nhát vào đầu té ngã. Gây án xong Huy khóa cửa nhà rồi bỏ đi.

Ít phút sau, một số người sống xung quanh đến nhanh chóng đưa ba bà cháu đi bệnh viện cấp cứu. Theo chẩn đoán ban đầu, cả ba người đều bị chấn thương sọ não nặng, rất nguy kịch. Nhận thông tin trình báo từ người dân, chiều cùng ngày Công an quận 10 đã bắt giữ được Huy khi tên này lảng vảng gần nhà trong tình trạng phê ma túy. Vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra.