Phe ly khai bị cáo buộc “hôi của”

ANTĐ - Sau khi chiếc Boeing 777 mang số hiệu MH17 của hãng hàng không Malaysia Airlines bị bắn rơi ở vùng Donetsk, miền đông Ukraine, chính quyền Kiev đã cáo buộc lực lượng ly khai lấy cắp tài sản của các nạn nhân thiệt mạng. Tuy nhiên, lực lượng ly khai lại lên tiếng bác bỏ cáo buộc này.

Những món đồ ít giá trị bị bỏ lại, kẻ xấu chỉ lấy đi tiền mặt, trang sức và thẻ tín dụng

Tờ “Apple daily” của Hồng Kông (Trung Quốc) đưa tin, do những nhân viên điều tra không thể kịp thời tiếp cận hiện trường tai nạn, bảo vệ bằng chứng nên những đồ vật có giá trị như tiền mặt, thẻ tín dụng, đồ trang sức… của nạn nhân đã bị lục lọi và cướp đi. Một phóng viên ảnh tại hiện trường cho biết, “không thể tìm thấy điện thoại hay ví tiền trong hành lý của những hành khách xấu số. Chúng dường như đã “bốc hơi” chỉ trong một đêm”.