Phe đối lập Donetsk tố chính phủ Ukraine bán rẻ mạng sống dân thường

ANTD.VN - Ông Eduard Basurin - Đại diện của Bộ Tư lệnh Các lực lượng Vũ trang thuộc Công hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng - vừa tuyên bố rằng, hiện nay chính phủ Ukraine đang bán rẻ mạng sống của thường dân, khi biến họ thành những "lá chắn sống" để phục vụ mưu đồ giành giật lãnh thổ.

Phe đối lập Donetsk tố chính phủ Ukraine bán rẻ mạng sống dân thường ảnh 1

Quân đội Ukraine đang giành nhiều ưu thế tại miền đông

Cụ thể hơn, ông Basurin cho rằng quân đội Ukraine đã biến thường dân thành "lá chắn sống" để chiếm các phần đất thuộc khu vực trung lập ở Donbass (miền đông Ukraine).

"Trước đó, quân đội Ukraine đã chiếm đóng hàng loạt ngôi làng ở vùng trung lập như Pishchevik, Vodyanoye, Pavlopol. Tới giờ, họ vẫn tiếp tục chiêu bài này, khi chiếm làng Novoluganskoye ở tây bắc thành phố Debaltsevo, đồng thời chặn nhiều đường rút khỏi các khu vực nguy hiểm. Đây là hành động biến thường dân thành lá chắn sống để phục vụ mục đích chiếm lãnh thổ", ông Basurin tuyên bố.

Trước tình hình đó, người đại diện trên cũng kêu gọi Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) có hành động thiết thực để gây sức ép cho Kiev rút quân và tôn trọng các thỏa thuận đã ký kết, cũng như đảm bảo cuộc sống cho thường dân.