Ấn Độ:

Phẫu thuật đục thể tinh thể khiến 19 người nhiễm trùng mắt

ANTĐ - Một chủ cơ sở phẫu thuật đục thủy tinh thể từ thiện ở Ấn Độ đã bị bắt giữ, sau khi 19 bệnh nhân của ông có nguy cơ bị mù và mất một phần thị lực.

Các quan chức y tế cho biết các bệnh nhân đã bị nhiễm trùng mắt sau khi điều trị tại trại y tế của tổ chức từ thiện ở Amritsar, bang Punjab. Ngay lập tức, chủ cơ sở Manjit Joshi đã bị cảnh sát bắt giữ.

Cơ sở hạ tầng y tế của Ấn Độ đang được xem xét kĩ lưỡng sau vụ 15 phụ nữ tử vong vì phẫu thuật triệt sản sản ở bang Chhatisgarh, miền trung Ấn Độ. Vụ việc lần này lại tiếp tục rung lên một hồi chuông cảnh báo đối với các dịch vụ y tế miễn phí cho người nghèo chưa được kiểm soát ở Ấn Độ.

Nguyên nhân của vụ việc vẫn chưa được làm rõ

Hàng chục ngàn người đã được phẫu thuật đục thủy tinh thể trong các trại từ thiện trung ương và các bệnh viện nhà nước hàng năm. Những hoạt động này thường được coi là rủi ro thấp và dễ dàng thực hiện.

Tuy nhiên, Phóng viên BBC Sanjoy Majumder tại Amritsarcho biết tất cả các bệnh nhân đục thủy tinh thể, những người nói rằng họ bị mất một phần thị giác sau khi phẫu thuật ở cơ sở của ông Joshi là những người dân nghèo, và chấp nhận phẫu thuật vì miễn phí.

19 bệnh nhân nói rằng họ bị mất một phần thị lực sau khi phẫu thuật miễn phí

Ông Joshi đã tổ chức phẫu thuật đục thủy tinh thể ở quận Gurdaspur, Amritsar vào ngày 4-11. Trước khi bị bắt, ông nói rằng 49 người được điều trị và tất cả họ đều được chăm sóc chu đáo.  Tuy nhiên, phóng viên BBC báo cáo rằng 19 trong số 49 bệnh nhân có nguy cơ mất thị lực một bên mắt, trong đó có 1 người đã mất thị lực và có khả năng bị mù rất cao. 

Nguyên nhân của vấn đề này chưa được tìm hiểu rõ ràng. Các quan chức cho rằng các bệnh nhân đã nhiễm trùng do thiếu các thiết bị y tế hoặc các thiết bị không được khử trùng trước khi phẫu thuật.

Tiến sĩ Rajiv Bhalla, giám đốc y tế của Amritsar, cho biết, các tổ chức từ thiện chưa có đủ tiêu chuẩn để thành lập trại y tế từ thiện.

Đây không phải vụ việc bệnh nhân bị mất thị lực sau khi phẫu thuật đục thủy tinh thể đầu tiên ở Ấn Độ. Giữa năm 2008 và 2009, 14 bệnh nhân bị mất thị giác của họ sau khi bị nhiễm khuẩn ở phía bắc bang Uttar Pradesh. Và trong năm 2008, 8 bệnh nhân bị mất thị lực một bên mắt của họ và 21 người bị mù sau khi phẫu thuật mắt miễn phí ở Tamil Nadu.