Phạt tù bà bầu "nhặt" được ma túy đem bán kiếm lời

ANTĐ - HĐXX tòa án nhân dân thành phố Yên Bái vừa tuyên án bị cáo Nguyễn Thị Chinh, SN 1989, tạm trú tại tổ 1A, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái nhận mức án 3 năm tù do phạm tội “mua bán trái phép chất ma túy".

Trước đó, khoảng 11h 30’ ngày 30/6/2011, tại phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, công an thành phố Yên Bái đã phát hiện, bắt quả tang đối tượng Lê Anh Dũng, SN 1967, trú tại thôn Xuân Lan, xã Tuy Lộc, thành phố Yên Báitàng trữ 1 gói nhỏ ma tuý. Dũng khai nhận, số ma tuý này là do Dũng nhờ một con nghiệ khác mua của Chinh.

Công an thành phố đọc lệnh khám xét và bắt giữ Chinh vào ngày 30.6.2011

Sau khi nhờ mua được ma tuý, Dũng đem đi sử dụng thì bị bắt. Từ lời khai của Dũng, công an thành phố đã khám xét nơi ở và bắt giữ Chinh. Chinh khai rằng. Khoảng 11h ngày 30/6/2011, Chinh nhặt được một gói ma tuý gần nhà, sau đó Chinh đã bán cho Dũng để kiếm lời. Được biết, vào thời điểm bị bắt, đối tượng.

Nguyễn Thị Chinh đang có thai còn bà mẹ của Chinh thì đang thụ án ở trong trại giam do phạm tội mua bán trái phép chất ma túy.