Phát sốt với xe tăng Armata của Nga, Đức-Pháp phát triển Leopard 3

ANTĐ - Đức và Pháp đang chuẩn bị hợp tác phát triển dòng xe tăng chiến đấu chủ lực mới- Leopard 3, để đến năm 2030 thay thế dòng xe tăng cũ Leopard 2. Leopard 3 sẽ là đối trọng với xe tăng thế hệ mới Armata của Nga, được công bố trong Lễ duyệt binh kỷ niệm ngày chiến thắng 9-5 vừa qua.

Phát biểu trước Hạ viện Đức ngày 22-5, Quốc vụ khanh Bộ Quốc phòng Đức Markus Gruebel cho biết, Bộ trưởng Quốc phòng Ursula von der Leyen đã đồng ý với kế hoạch trên. Theo đó, Đức sẽ hợp tác với Pháp để muộn nhất là tới năm 2030 sẽ đưa vào biên chế xe tăng chiến đấu chủ lực thế hệ mới, thay cho dòng xe tăng Leopard 2 đã cũ.

Việc nghiên cứu chung sẽ bắt đầu vào năm nay và kéo dài đến năm 2018. Dòng xe tăng mới này sẽ được chế tạo dựa trên “công nghệ và khái niệm trong các nghiên cứu có sự tham gia của ngành công nghiệp quốc phòng Đức”.

Ông Gruebel cho rằng Leopard hiện vẫn là xe tăng chiến đấu chủ lực của quân đội Đức, song do đã có từ hàng chục năm nên đã đến lúc cần có sự phát triển mới. Leopard 2 do tập đoàn chế tạo vũ khí Krauss-Maffei Wegmann của Đức phát triển từ đầu những năm 1970 và bắt đầu được biên chế cho quân đội nước này vào năm 1979.

Xe tăng Armata của Nga vừa được công bố nhân dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Phát xít

Kế hoạch chế tạo xe tăng thế hệ mới của nước này xuất phát từ nhu cầu gia tăng mạnh mẽ đối với dòng xe tăng Leopard tại các nước Đông Âu hiện nay, trước những lo ngại từ cuộc khủng hoảng chính trị tại Ukraine.

Hồi tháng 4, Bộ Quốc phòng Đức đã công bố sẽ mua thêm khoảng 100 xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard 2 và nâng tổng số xe tăng trong biên chế từ 225 lên 328 chiếc, nhằm đáp ứng tình hình an ninh mới và phục vụ các nhiệm vụ đào tạo, huấn luyện của quân đội Đức, cũng như trong khuôn khổ của NATO.

Lý do chính của kế hoạch này được cho là nhằm thay thế cho dòng xe tăng Leopard 2, sẽ hết hạn sử dụng trước năm 2030. Tuy nhiên, các phương tiện truyền thông Đức lại cho rằng, lý do thực sự liên quan đến phân tích được công bố mới đây của Cơ quan Tình báo liên bang Đức (BND) về sức mạnh chiến đấu được củng cố của Nga và loại xe tăng chiến đấu chủ lực T-14 Armata của Nga.

Xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard 2 của Đức

Phân tích của BND cho rằng mặc dù những chiếc xe tăng chiến đấu Armata được công bố trong lễ duyệt binh vừa qua vẫn chỉ là những mẫu xe tăng trước sản xuất, nhưng khi hoàn thành, chúng sẽ là dòng xe tăng được trang bị vũ khí ở mức mạnh nhất.

Theo hãng thông tấn Deutsche Welle của Đức, nhà sản xuất xe tăng Leopard 2 có kế hoạch hợp tác với công ty Nexter Systems của Pháp ngay trong năm nay. Khi đó, công ty Pháp-Đức mới này, với hơn 6.000 nhân viên và tổng doanh thu khoảng 2 tỷ euro (2,2 tỷ USD), có thể là một ứng viên nặng ký giành được hợp đồng phát triển xe tăng chiến đấu chủ lực mới cho quân đội Đức.