“Phát pháo hiệu” Iowa

ANTĐ - "Phát pháo hiệu" Iowa - cuộc bầu cử sơ bộ đầu tiên của đảng Cộng hòa đã mở đầu cho mùa bầu cử năm nay tại nước Mỹ với hứa hẹn sẽ quyết liệt và gay cấn tới giây phút cuối cùng.

Tổng thống Obama đang chiếm ưu thế trong cuộc đua tái cử

Kết quả cuộc bầu cử sơ bộ đầu tiên của đảng Cộng hoà tại bang Iowa công bố ngày 5-1 cho thấy ông Mitt Romney, cựu Thống đốc bang Massachussetts, đã giành chiến thắng sít sao trước cựu Thượng nghị sĩ Rick Santorum. Ứng cử viên Romney đã giành được 30.015 phiếu ủng hộ so với 30.007 phiếu của người về thứ hai là ông Santorum, tức chỉ hơn thua có 8 phiếu mà thôi.

Sự ganh đua quyết liệt ngay tại vòng bầu cử đầu tiên báo hiệu cuộc chạy đua hết sức gay cấn giữa các ứng cử viên Tổng thống Mỹ trong năm 2012 này để trở thành chủ nhân của Nhà trắng. Với lợi thế của một đương kim Tổng thống, ông Barack Obama đang chiếm ưu thế so với đối thủ của đảng Cộng hoà song không phải vì thế mà ông có thể giành chiến thắng một cách dễ dàng.

Các ứng cử viên Tổng thống của đảng Cộng hoà sẽ vất vả hơn rất nhiều do phải trải qua cuộc bầu cử sơ bộ để lọt vào vòng đấu "nốc ao" với Tổng thống Obama - ứng cử viên gần như đương nhiên của đảng Dân chủ. Ngay sau cuộc bầu cử tại bang Iowa, các ứng viên đảng Cộng hòa đã phải tất tả bay đến bang New Hampshire để chuẩn bị cho vòng bầu cử thứ 2 diễn ra tại đây vào ngày 10-1 tới.

Tính khốc liệt của cuộc đua tranh vào Nhà Trắng năm nay thể hiện ngay sau vòng bầu cử sơ bộ đầu tiên của đảng Cộng hoà khi nữ ứng cử viên, Hạ nghị sĩ Michele Bachmann, đã phải ngậm ngùi nói lời chia tay với giấc mơ trở thành nữ Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ. Bà Bachmann tuyên bố rút lui ngay sau khi nhận được kết quả quá thấp tại bang Iowa.

Chiến thắng "đầu tay" tại bang Iowa cũng chứng tỏ cựu Thống đốc bang Romney đang là ứng cử viên nặng ký của đảng Cộng hoà. Tuy nhiên, không vì thế mà cuộc đua giữa 6 ứng cử viên Tổng thống của đảng Cộng hoà kém phần quyết liệt bởi hiện vẫn còn tới 41% đang phân vân chưa biết ủng hộ ai.

So với các ứng cử viên đảng Cộng hoà, Tổng thống Obama sẽ trải qua vòng bầu cử sơ bộ không khác nào một cuộc "dạo chơi" bởi hiện vẫn chưa có một ứng cử viên nào trong đảng Dân chủ tuyên bố ra tranh quyền để cử ứng viên của đảng với vị đương kim chủ nhân Nhà Trắng. Các cuộc bầu cử sơ bộ trong đảng Dân chủ vì thế chỉ là cuộc bỏ phiếu tín nhiệm đối với ông Obama.

Song cuộc so kè giữa ông Obama với ứng cử viên của đảng Cộng hoà trong vòng đấu chung kết lại khác hẳn. Dù có lợi thế đương kim Tổng thống nhưng sự phục hồi yếu ớt của nền kinh tế Mỹ trong bối cảnh nợ công bao trùm, tỷ lệ thất nghiệp cao... đã làm cho uy tín của ông Obama sút giảm khá nhiều.

Những điểm yếu này cũng là cái mà các ứng cử viên đảng Cộng hoà đang tập trung vào để tấn công ông Obama. Trong chiến dịch tranh cử vừa chính thức bắt đầu bằng cuộc bầu cử sơ bộ ở bang Iowa, cả hai ứng cử viên đang dẫn đầu của đảng Cộng hoà là ông Romney và ông Santorum cùng lên tiếng chỉ trích mạnh chính sách kinh tế của Tổng thống Obama.

Mùa bầu cử ở Mỹ đã bắt đầu và nó sẽ kết thúc bằng cuộc bầu cử Tổng thống vào ngày 6-11 năm nay.