Phát ngôn viên IS bị tiêu diệt ở chiến trường Aleppo, Syria

ANTD.VN -Nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng vừa mới thông báo rằng, phát ngôn viên của tổ chức, đồng thời cũng là người theo dõi các hoạt động bên ngoài của nhóm là Abu Muhammad al-Adnani, đã bị tiêu diệt ở thành phố Aleppo, Syria.

Phát ngôn viên IS bị tiêu diệt ở chiến trường Aleppo, Syria ảnh 1

Phát ngôn viên của IS Abu Muhammad al-Adnadi

Vào ngày 30-8, hãng tin Amaq của IS thông báo: "Abu Muhammad al-Adnani, phát ngôn viên của IS, đã tử vì đạo trong khi theo dõi hoạt động đẩy lùi chiến dịch quân sự nhằm vào Aleppo", và cho biết thêm, nhóm khủng bố khét tiếng này thề sẽ "trả thù dưới bàn tay của thế hệ mới".

Adnani, 31 tuổi, được biết đến là một trong những thành viên sáng lập nhóm, và là một trong những kẻ đóng vai trò chủ chốt trong việc phát động các cuộc tấn công chống lại các nước phương Tây. Phát ngôn viên này cũng giám sát các hoạt động tuyển dụng và đào tạo phiến quân cho các cuộc tấn công chống lại châu Âu.

Tuyên bố về cái chết của Adnadi được đưa ra sau khi một quan chức quốc phòng Mỹ cho biết, họ nhắm mục tiêu vào một thủ lĩnh cấp cao của IS trong cuộc không kích của liên minh do Mỹ dẫn đầu hôm 30-8 ở tỉnh Aleppo.

Bộ Ngoại giao Mỹ trước đó đã đưa ra thông báo treo thưởng 5 triệu USD dành cho những người cung cấp thông tin về thủ lĩnh cấp cao 31 tuổi này của IS.