Phát ngôn ấn tượng của thiếu nữ giành giải Nobel Hòa bình

ANTĐ - Cô bé 17 tuổi từng bị Taliban bắn vào đầu vì đòi quyền giáo dục cho trẻ em và phụ nữ - Malala Yousafzai đã trở thành người trẻ tuổi nhất và là người Pakistan đầu tiên, nhận giải Nobel Hòa bình năm nay. Cô đã có những phát ngôn gây chấn động trên thế giới: 
Phát ngôn ấn tượng của thiếu nữ giành giải Nobel Hòa bình ảnh 1

- Đầu năm 2008, khi mới 11 tuổi, tại một câu lạc bộ báo chí ở Peshawar, Malala đã phát biểu: “Tại sao Taliban dám tước đoạt quyền được hưởng giáo dục của tôi?”.  

- “Nói thật, tôi có sợ ma một chút, nhưng không sợ Taliban” – cô gái nhỏ bé người Pakistan này đã phát biểu dõng dạc trên Đài NDTV vào năm 2013. Vài ngày trước khi giải Nobel Hòa bình năm 2013 được trao, Malala đã gửi đi thông điệp nếu đối mặt với một thành viên của Taliban: “Tôi sẽ nói với ông ta về tầm quan trọng của giáo dục, tôi cũng muốn con cái của ông ấy được đến trường”. 

Nhấn mạnh về tầm quan trọng của giáo dục, Malala khẳng định: “Giáo dục không phải là phương Đông hay phương Tây, giáo dục là giáo dục, đó là quyền của mỗi con người” và “hãy dùng cuốn sách và cây bút của chúng ta. Đó là những vũ khí mạnh nhất”. 

Tháng 7-2013, khi Liên hợp quốc công bố ngày sinh nhật của Malala là Ngày Malala, cô gái trẻ tuyên bố đây không phải là ngày của riêng cô mà là ngày mọi phụ nữ, mọi bé gái và bé trai đều được lên tiếng vì quyền lợi của mình.