Phạt nặng hành vi tu bổ, tôn tạo di tích trái phép

ANTĐ - Từ 1-1-2014, Nghị định 158/2013/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo sẽ chính thức có hiệu lực. 

Theo đó, mức phạt tối đa cho hành vi vi phạm về văn hóa là 50 triệu đồng và 100 triệu đồng cho hành vi vi phạm về quảng cáo, bên cạnh đó còn có nhiều hình thức phạt bổ sung như đình chỉ biểu diễn, tước giấy phép kinh doanh. 

Lần đầu tiên, các hành vi viết, vẽ, làm bẩn hoặc làm ô uế di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, công trình văn hóa, nghệ thuật… được đưa vào quy định xử phạt, mức phạt sẽ từ 3 triệu đồng trở lên. Hành vi làm hư hại, hoặc hủy hoại làm thay đổi yếu tố gốc của các hiện vật trong bảo tàng, di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh thì tùy theo giá trị của các di vật mức phạt tăng nặng dần lên đến 50 triệu đồng.