Singapore:

Phạt nặng hành vi thao túng lãi suất

ANTĐ - Cơ quan quản lý tiền tệ Singapore (MAS) vừa công bố 20 ngân hàng và 133 giao dịch viên liên quan đến việc thao túng lãi suất cơ bản và lãi suất cho vay liên ngân hàng. 

Việc điều tra này được tiến hành từ 7-2012 khi ngân hàng Barclays (Anh) bị cơ quan giám sát tiền tệ Mỹ và Anh xử phạt vì thao túng tỷ giá. Tháng 9-2012, phạm vi cuộc điều tra của MAS mở rộng đến các giao dịch viên thị trường ngoại hối, và việc sử dụng lãi suất hoán đổi cho vay liên ngân hàng của các khoản vay thương mại.

Theo đó, MAS yêu cầu 20 ngân hàng trên phải nộp từ 1 tỷ đến 12 tỷ SGD vào quỹ của Cục quản lý tài chính, và khoản tiền này trong một năm không được hưởng lãi suất. Ngân hàng phải giao nộp số tiền cao nhất 10-12 tỷ SGD là Hoàng gia Scotland và ngân hàng Hà Lan.

 MAS cũng yêu cầu một năm tiếp theo, các ngân hàng liên quan phải có báo cáo tiến độ cải tổ hệ thống giám sát tài chính theo quý. Cơ quan chính phủ sẽ căn cứ vào kết quả cải tổ để quyết định có kéo dài thời gian “giam vốn” nữa hay không.