Phạt nặng hành vi kích động tự tử, xúc phạm người khác qua mạng xã hội

ANTĐ - Quốc hội New Zealand vừa thông qua luật mới liên quan đến nội dung trên mạng Internet và dự kiến có hiệu lực vào ngày 6/7.Theo đó, cá nhân có thể bị phạt tối đa 33.500 USD còn doanh nghiệp là 134.000 USD. Trong một vài trường hợp, cá nhân có thể bị giam giữ nhiều nhất 2 năm tù hoặc 3 với hành vi kích động tự tử.

Nội dung của luật này liên quan đến việc xúc phạm và lăng mạ người khác trên mạng xã hội. Theo đó, các nhà chức trách có quyền được bỏ tù hoặc phạt tiền người có hành vi đăng tải những tin tức "nhạy cảm" trên mạng Internet. Luật này cũng nhắm vào những ai cố ý hãm hại người khác bằng ngôn ngữ. Nhưng một số thuật ngữ trong luật bị cho là chung chung và chủ quan.

Luật quy định nội dung trên mạng không được tiết lộ thông tin nhạy cảm về cá nhân khác: đe dọa, hăm dọa; khiếm nhã; kết tội oan; vấn đề vi phạm đến sự tự tin; kích động, xúi giục ai đó gửi tin nhắn cho cá nhân khác với mục đích hãm hại; kích động, xúi giục người khác tự tử; phỉ báng ai đó vì màu da, dân tộc hay gốc gác, tôn giáo, giới tính, xu hướng tình dục, thiểu năng…

Các nguyên tắc này đưa ra nhằm hướng dẫn cơ quan quản lý và thi hành pháp luật xác định được liệu tài liệu điện tử đó có gây hại cho người khác hay không.
Nhà chức trách sẽ làm việc với nguyên đơn và các nhà cung cấp dịch vụ web như Google, Facebook hay Twitter để gỡ bỏ thông tin mang tính xúc phạm. Sau khi nhận được đơn khiếu nại, công ty sẽ hỏi ý kiến "tác giả" để xóa thông tin. Nếu không chấp hành trong 48 giờ, họ sẽ xóa mà không cần sự đồng ý của người đăng.