Phát minh giúp leo trèo như “người nhện”

ANTĐ - Các nhà khoa học thuộc trường Đại học Stanford (Mỹ) vừa phát triển thành công một phương thức giúp con người leo trèo dễ dàng như “người nhện” dựa vào một miếng đệm gắn trên tay mô phỏng khả năng leo trèo của loài tắc kè và một loại lực đặc biệt có tên Van der Waals. 

Phát minh giúp leo trèo như “người nhện” ảnh 1

Lực Van der Waals không do liên kết cộng hóa trị hay liên kết ion tạo nên mà được tạo thành bởi sự phân cực của các phân tử thành các lưỡng cực điện. Để tái tạo lực này, các chuyên gia chế tạo một miếng đệm hình lục giác có kích thước như một vợt bóng bàn với 24 lớp kết dính. Sau đó, họ bọc chúng lại bằng một lớp cao su silicon.

Các lớp chất liệu này được cấu tạo từ những sợi nano siêu nhỏ, tạo nên một diện tích bề mặt lớn giúp cho miếng đệm đủ chắc chắn để bám dính trên mặt kính. Miếng đệm được gắn vào cáp truyền tải lực tới một tấm đệm nghỉ chân chắc chắn phía dưới của người leo. Người leo sử dụng lực bám trên tay và tấm đệm dây dưới chân để trèo.