Phát huy truyền thống tương thân tương ái

ANTĐ - Trước thềm năm mới, Ban chấp hành Hội phụ nữ CATP Hà Nội đã thăm và tặng quà cán bộ chiến sỹ nữ có hoàn cảnh đặc biệt. 
Phát huy truyền thống tương thân tương ái ảnh 1
BCH Hội Phụ nữ CATP thăm và tặng quà gia đình chị Nguyễn Thị Thêm
- hội viên Hội Phụ nữ Phòng Hậu cần


Trong những ngày qua, đoàn công tác do Đại tá Lê Thị Hồng Lan - Chủ tịch Hội phụ nữ CATP dẫn đầu đã đến thăm các chị Phạm Thị Thắm, nhân viên hợp đồng lao động thuộc Hội phụ nữ CAH Phú Xuyên, chị Nguyễn Thị Thêm, công tác tại Phòng Hậu cần và chị Đỗ Thu Hương, nhân viên hợp đồng lao động thuộc Hội phụ nữ Trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ. Đây là 3 hội viên có gia cảnh hết sức khó khăn, đời sống kinh tế bấp bênh, bản thân hoặc người nhà mắc bệnh hiểm nghèo… 

Theo Đại tá Lê Thị Hồng Lan, từ năm 2008, Ban chấp hành Hội phụ nữ CATP đã phát động trong toàn thể cán bộ, hội viên phụ nữ quyên góp xây dựng quỹ “Tương thân, tương ái” góp phần giúp đỡ chị em phụ nữ giảm bớt khó khăn, vươn lên ổn định cuộc sống. Trung bình hàng năm, quỹ đã thu được trên 30 triệu đồng và tổ chức thăm hỏi, tặng quà từ 18-20 hội viên. Nhân dịp Tết năm nay, Ban chấp hành Hội phụ nữ CATP thăm và tặng quà cho 21 trường hợp, mỗi suất 1,5 triệu đồng cùng 1 túi quà (trị giá 500.000 đồng).