Phát huy thế mạnh của mỗi tổ chức trong công tác nhân đạo

ANTĐ - Chiều qua 14-10, tại Hà Nội, trước sự chứng kiến của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Chủ tịch danh dự Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (CTĐVN) đã ký kết chương trình phối hợp trong hoạt động nhân đạo, giai đoạn 2013 – 2018 với Bộ Công an, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban Dân tộc, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Báo Nhân dân, Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị Việt Nam, Liên minh các Hợp tác xã Việt Nam và Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia. 

Mục tiêu của chương trình phối hợp hoạt động nhân đạo trên nhằm phát huy thế mạnh của mỗi tổ chức trong công tác nhân đạo, nâng cao hiệu quả trợ giúp những người có hoàn cảnh khó khăn, tham gia xóa đói, giảm nghèo, giáo dục truyền thống nhân ái của dân tộc, góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước.

Thay mặt Bộ Công an, Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an phát biểu tại lễ ký kết nêu rõ, những năm qua, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an luôn chú trọng, chỉ đạo làm tốt công tác nhân đạo, từ thiện, coi đây là trách nhiệm, tình cảm, thể hiện và truyền thống nhân văn của lực lượng Công an nhân dân. Đặc biệt từ năm 2011, Bộ Công an đã thành lập Quỹ phòng, chống thiên tai đền ơn đáp nghĩa, xóa đói giảm nghèo. Từ nguồn Quỹ này, Bộ Công an đã xây tặng hàng nghìn ngôi nhà tình nghĩa; xây trường học tặng đồng bào vùng căn cứ kháng chiến và nhiều hoạt động đền ơn đáp nghĩa mang ý nghĩa giáo dục chính trị, giáo dục truyền thống sâu sắc. 

Phát biểu chỉ đạo tại lễ ký kết, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, động viên, khuyến khích các hoạt động nhân đạo; các Bộ, ban, ngành cơ quan Trung ương, địa phương, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài nước tiếp tục tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo và ủng hộ nguồn lực để thực hiện chương trình “Ngân hàng bò”, phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam”, hưởng ứng cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã phát động...

Tại lễ ký kết, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã tiếp nhận trên 24 tỷ đồng từ sự ủng hộ của các cơ quan, tổ chức dành cho nhân dân miền Trung khắc phục hậu quả thiên tai; đồng thời chính thức phát động năm thứ 15: Phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” – Xuân Giáp Ngọ năm 2014 với mục tiêu vận động để trao tặng ít nhất 1 triệu suất quà Tết dành cho gia đình nghèo vui đón Tết, đón Xuân.