Phát hiện xác ướp 1.000 năm gần như nguyên vẹn

ANTD.VN - Một xác ướp 1.000 tuổi “trong tình trạng tốt” vừa được các nhà khảo cổ Tây Ban Nha tìm thấy ở Luxor, miền nam Ai Cập.

Xác ướp nằm trong ngôi mộ có niên đại từ năm 1075 tới 664 Trước Công nguyên tại vị trí cách thủ đô Cairo hơn 643km về phía nam, bên bờ tây của sông Nile.

Bộ Di tích cổ của Ai Cập cho biết, xác ướp bảo quản trong quan tài bằng gỗ có trang trí màu sắc tươi sáng và được chôn gần một ngôi đền từ thời Thutmose III – pharaoh triều đại thứ 18. Nhiều khả năng đây là ngôi mộ của Amenrenef, một người phục vụ trong hoàng gia.

Theo người dẫn đầu nhóm khảo cổ Myriam Seco Alvarez, quan tài được trang trí nhiều màu gợi nhớ tới biểu tượng tôn giáo từ thời Ai Cập cổ, chẳng hạn như nữ thần Isis và Nephtys.

Luxor là thành phố quan trọng của ngành du lịch Ai Cập vì nơi đây có nhiều kim tự tháp và nhiều hiện vật cổ khác. Các bằng chứng hiện nay cho thấy tập tục ướp xác ở Ai Cập đã xuất hiện từ năm 4.500 Trước Công nguyên.