Phát hiện xác hổ trên ô tô

ANTĐ - Vụ việc được Y3/141 CATP Hà Nội phát hiện vào lúc 17h hôm qua 12-10. 

Con hổ được “141” phát hiện, thu giữ

Trước đó, Trung tá Nguyễn Trường Giang, chỉ huy tổ công tác Y3/141 làm nhiệm vụ ở khu vực cầu Trắng, Hà Đông, phát hiện xe ô tô Zace BKS:29X-4259 đi từ Thanh Xuân hướng về Hà Đông có biểu hiện nghi vấn đã dừng xe kiểm tra. Hai người đàn ông trên xe ô tô bước xuống xuất trình giấy tờ. Trong khi CSHS còn đang bận kiểm tra xe ô tô, CSGT tiếp tục dừng xe do 2 nam thanh niên điều khiển mà không đội mũ bảo hiểm. Lợi dụng sự nhốn nháo, lái xe ô tô trên đã bỏ trốn.

Quá trình kiểm tra, tại ghế sau xe ô tô có 1 bao tải dứa, bên trong là xác 1 con hổ còn đầy đủ xương và da. Ghi nhận của PV tại hiện trường, đầu con hổ vẫn còn nguyên. Theo ước tính, trọng lượng con hổ là gần 100kg. Trung tá Nguyễn Trường Giang nhận định: Xác con hổ này vẫn còn khá mới, chứng tỏ mới bị các đối tượng giết hại. Ngay sau đó, người đàn ông còn lại trên xe là Lê Đình Thơi (SN 1958), ở An Hoạch, Tân Sơn, Thanh Hóa cùng toàn bộ chiếc xe tang vật đã được đưa về Phòng CSHS để điều tra làm rõ.

Tại Phòng CSHS, Lê Đình Thơi khai nhận không biết gì về con hổ. Lý giải cho việc ở trên xe, Thơi khai sáng cùng ngày được lái xe là Đặng Xuân Loan (SN 1971), ở thị trấn Nhối, Đông Sơn, Thanh Hóa rủ ra Hà Nội chơi. Hiện vụ việc vẫn đang được Phòng CSHS điều tra làm rõ.

Tin cùng chuyên mục