Phát hiện trường hợp nhiễm Zika đầu tiên tại Lào, Philippines

ANTĐ - Theo thông tin từ Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Lào là quốc gia mới nhất ghi nhận có ca nhiễm virus Zika đầu tiên.

Phát hiện trường hợp nhiễm Zika đầu tiên tại Lào, Philippines ảnh 1

Muỗi là vật trung gian truyền virus Zika

Ngoài ra Philippines cũng ghi nhận ca nhiễm bệnh này sau 4 năm, nâng tổng số quốc gia có người nhiễm virus Zika lên 41 nước. Mặc dù châu Á chỉ ghi nhận một vài trường hợp nhiễm virus Zika rải rác tại một số quốc gia, nhưng sự bùng phát bệnh dịch này tại các quốc gia châu Mỹ Latinh trong năm nay đã khiến cơ quan y tế của Liên hợp quốc phải phát đi cảnh báo khẩn cấp trên quy mô toàn cầu.

Trong khi  cơ quan y tế của Lào chưa đưa ra thông tin cụ thể thì tại Philippines, trường hợp nhiễm virus Zika đầu tiên là một phụ nữ người Mỹ đang đi du lịch tại quốc đảo này. Được biết người phụ nữ này sống tại Philippines trong 4 tuần hồi tháng 1. Trong tuần cuối cùng trước khi trở về Mỹ, nữ công dân này có nhiều triệu chứng của một bệnh nhân nhiễm Zika.