Phát hiện trường hợp dùng phiếu xét nghiệm nghi giả để “thông chốt” kiểm soát Covid-19

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Chủ tịch UBND Hiệp Hoà, tỉnh Bắc Giang vừa có báo cáo khẩn gửi lãnh đạo tỉnh Bắc Giang về trường hợp dùng giấy xét nghiệm Covid-19 không theo quy chuẩn, đóng dấu treo để vượt chốt từ Bắc Ninh đến Bắc Giang.
Tổ kiểm soát xã Mai Đình phát hiện trường hợp dùng phiếu xét nghiệm Covid-19 khống để đi qua chốt kiểm dịchTổ kiểm soát xã Mai Đình phát hiện trường hợp dùng phiếu xét nghiệm Covid-19 khống để đi qua chốt kiểm dịch

Theo đó, để hạn chế nguy cơ lây lan dịch bệnh trên địa bàn, UBND huyện Hiệp Hòa đã chỉ đạo lập chốt kiểm soát phòng chống dịch giữa huyện Hiệp Hòa với huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh đặt tại xã Mai Đình để kiểm soát người đi, đến địa bàn huyện.

Sáng 8-8, tổ kiểm soát phòng chống dịch tại chốt kiểm dịch xã Mai Đình đã phát hiện trường hợp sử dụng phiếu kết quả xét nghiệm Covid-19 test nhanh có chữ ký của cán bộ kỹ thuật, chữ ký của bác sỹ chỉ định và có đóng dấu treo của Trung tâm Y tế Thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh để đi qua chốt vào địa bàn huyện Hiệp Hòa.

Tuy nhiên, trên phiếu xét nghiệm không có thông tin của đối tượng được test nhanh. Việc cấp phiếu xét nghiệm không đúng quy định như trên gây khó khăn cho công tác phòng chống dịch và tạo nên nguy cơ cao lây lan dịch bệnh Covid-19.

Phóng viên ANTĐ đã liên hệ với Trung tâm y tế TP Bắc Ninh, đại diện cơ quan này cho biết: "Sẽ xác minh thông tin phiếu xét nghiệm này. Bước đầu xác định có tên bác sỹ chỉ định và cán bộ kỹ thuật. Tuy nhiên chữ ký thì không đúng..."