Phát hiện tế bào miễn dịch trong lách người

ANTĐ - Các nhà khoa học tình cờ phát hiện sự có mặt của bạch cầu trung tính trong lách (một tạng ở vị trí đối diện với gan), ngay cả khi không có viêm nhiễm.

Họ cho rằng sự tồn tại bạch cầu trung tính ở lách được bắt đầu từ khi thai nhi phát triển, thậm chí không có quá trình viêm.

Bạch cầu trung tính được gọi là những tế bào làm sạch, thường có mặt trước tiên tại vị trí nhiễm trùng sau khi di cư tới đó để phá hủy các bệnh nguyên.

Cho tới nay, các nhà khoa học đều cho rằng đơn giản các bạch cầu trung tính chỉ hạn chế nhiễm trùng, chuẩn bị nền cho những tế bào miễn dịch khác tiệt trừ vĩnh viễn ổ viêm.

Nhóm nghiên cứu Tây Ban Nha và Mỹ đã chứng minh rằng bạch cầu trung tính có vai trò điều phối miễn dịch – điều phối phản ứng của cơ thể với nhiễm trùng.

Kết quả này giúp hiểu rõ hơn về cơ chế mà hệ miễn dịch bảo vệ chúng ta khỏi nhiễm trùng.