Phát hiện siêu virus nhằm vào Iran

ANTĐ - Hãng Kaspersky Lab của Nga, một trong những nhà phát triển phần mềm chống virus lớn nhất thế giới, cho biết các chuyên gia của hãng đã phát hiện một virus máy tính mới mang tên “Ngọn lửa” có thể được phương Tây  và Israel dùng để tấn công Iran.

“Ngọn lửa” có thể thu thập thông tin từ các cuộc gọi gần máy tính bị nhiễm virus này

Theo Kaspersky Lab, virus mới này mạnh hơn gấp vài lần sâu máy tính Stuxnet được phát hiện năm 2010 và nhằm vào chương trình hạt nhân Iran. Virus “Ngọn lửa” có thể ăn cắp thông tin từ máy bị nhiễm, gồm các tập tài liệu, ảnh màn hình, thậm chí ăn cắp cả thông tin từ các cuộc hội thoại gần máy tính bị nhiễm virus này, sau đó chuyển dữ liệu cho các máy chủ ở nước ngoài. Chuyên gia Alexander Gostev thuộc hãng Kaspersky Lab cho hay, Iran là nước bị ảnh hưởng tồi tệ nhất bởi virus “Ngọn lửa”, tiếp đến là lãnh thổ Palestine, Sudan, Syria và Lebanon.

Tuyên bố của Kaspersky Lab được đưa ra hôm 28-5, chỉ một tháng sau khi nước Cộng hòa Hồi giáo Iran cho biết đã ngăn chặn thành công sự lây lan của virus xóa dữ liệu Duqu nhằm vào các máy chủ trong ngành dầu mỏ của nước này. Nhóm phản ứng khẩn cấp máy tính quốc gia của Iran cho biết “Ngọn lửa” có thể liên quan đến các vụ tấn công mạng gần đây trong đó có các vụ mất một loạt dữ liệu ở một số hệ thống máy tính của Iran.