Phát hiện ra chú ếch nhỏ nhất thế giới

ANTĐ - Các nhà khoa học đã phát hiện ra chú ếch nhỏ nhất thế giới, có kích thước chỉ bằng một nửa đồng xu.

Sinh vật nhỏ bé này có tiếng kêu chỉ như một loài côn trung nhỏ, và có thể đứng trên móng tay của bạn. Nó có kích thước tương đương với đồng xu nhỏ nhất của nước Anh.

Trên đây là bức ảnh chú ếch chụp với một đồng xu của Mỹ, trông nó thậm chí còn nhỏ hơn bình thường. Paedophryne amauensis – hiện được coi là loại động vật có xương sống nhỏ nhất thế giới – được tìm thấy trong một khu rừng nhiệt đời ở Papua New Guinea.

Một trong hai chú ếch được tìm ra có chiều dài chỉ 7,7 mm từ đầu đến đuôi. Trước đây, loài động vật có xương sống nhỏ nhất thế giới được cho là một loài cá trong suốt của Indonesia được biết với tên khoa học là paedocypris progenetica, có chiều dài trung bình là 8mm.

Nhà khoa học Chris Austin thuộc đại học bang Louisiana, người đã khám phá ra loài ếch này cho biết: “Việc định vị được paedophryne amauensis là vô cùng khó khăn bởi kích thước nhỏ bé của chúng và con đực cũng sử dụng tiếng kêu để gọi bạn tình như các loài côn trùng. Đây thực sự là một sự phát hiện tuyệt vời. Hệ sinh thái nơi tồn tại những chú ếch siêu nhỏ này là rất phổ biến, chủ yếu là tầng xác lá trong rừng nhiệt đới”