Phát hiện quả bom nặng 250 kg khi đào móng làm nhà

ANTĐ - Ngày 8-3, thông tin từ UBND xã Trung Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An, cho biết, Ban chỉ huy quân sự huyện Đô Lương và lực lượng công binh đã xử lý an toàn một quả bom nặng 250kg được phát hiện trong vườn nhà dân khi đào móng làm nhà.

Phát hiện quả bom nặng 250 kg khi đào móng làm nhà ảnh 1

Quả bom được phát hiện dưới lòng đất

Thông tin cho biết, trong quá trình đào móng để làm nhà, gia đình ông Hoàng Đình Tam (62 tuổi, ở xóm 6, xã Trung Sơn) đã phát hiện quả bom còn nguyên dưới lòng đất. Quả bom nằm cách mặt đất chừng 3m, có trọng lượng khoảng 250 kg.

Gia đình ông Tam đã lập tức báo cáo sự việc cho chính quyền xã Trung Sơn và Ban chỉ huy quân sự huyện Đô Lương để xử lý.

Sáng 8-3, lượng lượng công binh đã đưa quả bom an toàn lên khỏi mặt đất đến khu vực tập kết ở xã Hồng Sơn để chờ hủy nổ. 

Được biết, đây là loại bom hết sức nguy hiểm với sức công phá và bán kính sát thương hơn 300m, do nằm quá sâu dưới lòng đất nên đến nay mới phát hiện.