Phát hiện nhiều trường hợp từ tỉnh khác về nhưng có giấy mời tiêm ở Hà Nội để qua chốt cửa ngõ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Tại buổi giao ban trực tuyến của Sở Chỉ huy công tác phòng chống dịch Covid-19 Hà Nội chiều 13-9, Đại tá Trần Ngọc Dương, Phó Giám đốc CATP cho biết, từ ngày 12 đến 13-9, vi phạm trong công tác phòng chống dịch có chiều hướng giảm. 10 huyện không có trường hợp vi phạm nào.
Các chốt kiểm soát cửa ngõ Thủ đô của CATP là chốt chặn quan trọng ngăn Covid-19 xâm nhập

Các chốt kiểm soát cửa ngõ Thủ đô của CATP là chốt chặn quan trọng ngăn Covid-19 xâm nhập

Tại 67 chốt cửa ngõ và đường ngang ngõ tắt vào Hà Nội, lực lượng chức năng đã kiểm soát 9.085 lượt phương tiện; yêu cầu hơn 2.848 phương tiện quay đầu (25%).

Đáng chú ý, Đại tá Trần Ngọc Dương đề nghị UBND các quận huyện tăng cường kiểm soát việc phát giấy mời đi tiêm vaccine.

Hiện nay, giấy mời được phát theo đăng ký tạm trú trên địa bàn. Trong đó, có người người đã về quê trước đó, nhưng giấy mời này vẫn được chuyển cho các trường hợp này và họ lại quay về Hà Nội, xuất trình giấy mời tiêm gây khó khăn cho lực lượng ở các chốt kiểm soát cửa ngõ Thủ đô.

Đặc biệt, Phó Giám đốc CATP cho biết, đêm 11-9, CATP ở các chốt kiểm soát lối vào Thủ đô phát hiện 2 ô tô chở 53 trường hợp nhập cảnh, đã tiêm hai mũi vaccine, hoàn thành cách ly thí điểm 1 tuần ở Quảng Ninh nay vào Hà Nội để cách ly tiếp.

Tuy nhiên, Quảng Ninh không trao đổi với Hà Nội, mà giao việc chở những trường hợp này cho 1 công ty du lịch của Quảng Ninh và chỉ có công văn của Sở GTVT tỉnh.

Lực lượng Công an đã cương quyết không cho các trường hợp này vào thành phố. Một xe đã quay đầu ngay nhưng 1 xe đã thả 27 người xuống khu vực cửa ngõ với lý do xe hỏng phải đi sửa…

Đến trưa 12-9 mới có xe quay lại và trình giấy tờ Sở Y tế Quảng Ninh gửi Sở Y tế Hà Nội, có danh sách cụ thể về việc tiếp tục cách ly thêm 1 tuần ở Hà Nội. Sở Y tế đã có mặt và xác minh, sau đó tạo điều kiện đưa những người này về khách sạn Keangnam, thông báo cho lực lượng y tế phường để theo dõi chặt chẽ việc tiếp tục cách ly.

Đại tá Trần Ngọc Dương nêu rõ: “Đề nghị Sở Y tế thông báo cho Sở Y tế của các tỉnh, phải có thông báo trước với các trường hợp tương tự để có phương án cụ thể đưa đón, cách ly. Nếu lực lượng công an không cương quyết, để công ty du lịch kia vào thì rất dễ có tình trạng chở đi khắp các nơi, không thể quản lý được”.

Sau khi nghe lãnh đạo CATP báo cáo, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Hà Minh Hải ghi nhận Công an Hà Nội nắm chắc và chủ động với tình hình, triển khai rất quyết liệt từ các điểm chốt… Phó Chủ tịch UBND TP nhắc nhở các quận huyện rất quản lý, nắm chắc thông tin cư dân trên địa bàn, khi chuyển giấy mời tiêm phải là người đang có mặt ở địa bàn tránh để có hiện tượng như CATP phát hiện.

Phó Chủ tịch UBND TP cũng nhắc Sở Y tế phối hợp chặt chẽ với các tỉnh trong việc tổ chức người nhập cảnh vào Hà Nội bởi đây đều là những trường hợp nguy cơ cao, rất dễ trở thành nguồn lây nhiễm ở bên ngoài…