Khám sức khỏe định kỳ cho CBCS nữ CATP:

Phát hiện nhiều trường hợp cần điều trị

ANTĐ - Thực hiện mục tiêu nhiệm vụ của Kế hoạch hành động vì sự tiến bộ của phụ nữ CATP, Ban Công tác phụ nữ phối hợp với bệnh viện CATP và bệnh viện K đã tổ chức khám chữa bệnh, đo độ loãng xương cho cán bộ hội viên phụ nữ nhằm phát hiện và điều trị kịp thời các chứng bệnh chuyên khoa.

Với 8 nội dung khám, trong đó có 2 nội dung mới là phát hiện tổn thương, phát hiện ung thư sớm, trong thời gian 5 ngày, 980 cán bộ hội viên phụ nữ đã đến với chương trình khám chữa bệnh miễn phí này. Kết quả, phát hiện 583 chị bị mắc bệnh cần điều trị, chiếm 59,5%, đặc biệt đã phát hiện 75 trường hợp bị u xơ, đã chuyển bệnh viện K tiến hành xét nghiệm và kết luận 3 trường hợp bị ung thư. Có 435 chị từ 37 tuổi trở lên bị loãng xương. Bệnh viện CATP đã cấp phát thuốc trị giá gần 80 triệu đồng. Ngoài ra, các bác sỹ còn tư vấn về sức khỏe chuyên khoa, giúp chị em chủ động phòng chống bệnh tật, giữ gìn sức khỏe, yên tâm công tác.

Qua đợt khám sức khỏe này, Thượng tá Lê Thị Hồng Lan - Trưởng ban Công tác phụ nữ CATP đề nghị hội phụ nữ các đơn vị phải nâng cao nhận thức cho chị em về việc khám sức khỏe định kỳ, chủ động phòng chống dịch bệnh, đảm bảo sự phát triển thể chất của chị em, góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị của phụ nữ CATP.