Phát hiện ngôi sao có nhiệt độ bề mặt giống Trái đất

ANTĐ - Các nhà thiên văn học Mỹ vừa phát hiện một ngôi sao rất nhỏ có nhiệt độ bề mặt tương đương với ngày hè nóng bức ở bang Arizona hay Seville. Nó là vật thể lạnh lẽo nhất từng được chụp bên ngoài hệ Mặt trời của chúng ta.

Mang tên WD 0806-661 B, ngôi sao lùn nâu này được hình thành từ một đám mây bụi và khí, có khối lượng chỉ gấp 6-9 lần Mộc tinh. “Đó là một ngôi sao rất nhỏ với nhiệt độ khí quyển tương đương khí quyển của Trái đất”, Giáo sư Kevin Luhman, cùng đồng nghiệp khám phá ra vật thể trên, cho biết. Ngôi sao này nằm cách Trái đất 63 triệu năm ánh sáng có nhiệt độ bề mặt từ 27-80 độ C. Theo Giáo sư Luhman, WD 0806-661 B quay xung quanh một “sao lùn trắng” - lõi của một ngôi sao. Quỹ đạo của nó rất lớn, gấp khoảng 2.500 lần khoảng cách từ Trái đất đến Mặt trời.