Phát hiện ngôi đền cổ bị vùi sâu trong cát

ANTĐ - Theo thông tin từ Bảo tàng tỉnh Hà Tĩnh, sau 15 ngày khai quật ngôi đền thờ tại Cồn Chỏi, thôn Tiến Thành, xã Kỳ Khang, huyện Kỳ Anh, các nhà khảo cổ đã tìm thấy nhiều hiện vật quý, được xác định vào thời Nguyễn.

Trước đó, vào ngày 2-11, trong quá trình khai thác titan, công nhân xí nghiệp ti tan Kỳ Khang đã tình cờ làm phát lộ phần cổng một ngồi đền cổ. Ngôi đền này bị vùi sâu dưới lớp cát tới cả mét. Ngay sau đó, Bảo tàng tỉnh đã tiến hành khai quật khẩn cấp, làm rõ thân thế của ngôi đền lạ này.

Hiện tại đã tìm thấy một ban thờ ngoài trời, kết cấu theo kiểu thức chân quỳ, hình chữ nhật, có kích thước cao 1,2m, rộng 0,6m, dài 1,4m làm bằng chất liệu đá tự nhiên, vôi vỏ hàu trộn với mật mía và nhựa cây kết dính. Tiếp đến là nền móng của một công trình kiến trúc hình vuông, có kích thước mỗi chiều dài 2,5m, ở 4 góc có 4 cột trụ, cột phía sau đã bị đổ, còn lại phần nửa của hai cột trụ phía trước miếu thờ. Ở khu vực xung quanh ngôi đền, các nhà khảo cổ còn phát hiện một số hiện vật bị vùi lấp trong cát như bình vôi cổ bằng chất liệu sành màu xám; bình vò lớn bằng chất liệu sành màu vàng nâu và màu da lươn; đĩa sứ cổ màu trắng, ở giữa lòng đĩa trang trí hoa văn cây, lá hoa màu xanh lam.