Quảng Trị:

Phát hiện một bé gái sơ sinh bị bỏ rơi dưới gầm cầu

ANTĐ - Vụ việc xảy ra vào sáng 9-10, tại TP Đông Hà, Quảng Trị. Khi phát hiện cháu sơ sinh bị bỏ rơi dưới gầm cầu, một số người đã đến xin em bé này làm con nuôi. 

Vào khoảng 9h sáng 9-10, khi trên đường đi làm qua dưới gầm cầu vượt đường sắt TP Đông Hà, chị Nguyễn Thị Gái, SN 1987 đã bất ngờ nghe tiếng một cháu bé khóc. Dừng xe lại, chị Gái nhìn quanh thì phát hiện một bé gái được quấn trong chiếc khăn, bên cạnh có một túi ni lông đựng áo quần và có một mảnh giấy ghi: 16-9-2012. Nhiều người nhận định, thông tin này có thể là ngày sinh của bé gái.

Ngay sau tiếp nhận thông tin vụ việc, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị đã đến lập biên bản sự việc và kiểm tra thể trạng của em bé. Trường hợp bé gái này có người nhận nuôi thì cơ quan chức năng sẽ làm thủ tục cho người đó tạm thời nuôi em bé, nếu không thì đưa vào trung tâm nuôi dưỡng Mái ấm tình hồng của tỉnh Quảng Trị.
Hiện đã có một số người đã đến xin em bé này làm con nuôi.