Phát hiện mộ cổ chôn lợn nái 900 năm tuổi

ANTĐ - Một ngôi mộ cổ có niên đại 900 năm mới được phát hiện ở Ninh Đức, Phúc Kiến, Trung Quốc. Điều đáng nói đây lại là ngôi mộ chôn một... con lợn nái.

Ngôi mộ nằm ở Phúc Đỉnh, Ninh Đức, được xây dựng từ thời Bắc Tống, ngay phía sau chùa Thê Lâm. Ông Đức Thanh, người trông coi ngôi chùa kể: chùa Thê Lâm được xây dựng từ thời Đường Huyền Tông, sang đến đời Tống đã xuống cấp rõ rệt. Các nhà sư muốn tu bổ lại, nhưng không đủ tiền.

Toàn cảnh ngôi mộ cổ

Khi đó trong chùa nuôi mấy thả con lợn, hàng ngày các nhà sư đều mang cơm canh thừa cho chúng ăn, mỗi khi cho ăn lại gõ chuông để gọi. Một hôm chuông đánh tới mấy lần cũng không thấy một con lợn nái đã già đến ăn. Họ đi tìm, sau mới phát hiện ra con lợn nái ở sau núi, đang cố dùng mõm húc vào mô đất, đồng thời hực lên những tiếng kêu như gọi. Các nhà sư lập tức đào mô đất, phát hiện bên trong có 3 chiếc hũ chứa đầy bạc.

Tấm bia ghi "Mộ lợn nái"

Với số bạc này, việc tu bổ ngôi chùa lập tức được hoàn thành. Cảm ơn con vật, sau khi nó chết, các nhà sư đã cho chôn cất tử tế, xây mộ, lập bia. Đó là năm 1111, đúng thời Tống Huy Tông. Trên bia viết “Tru Mẫu mộ”. Các nhà sư cũng dặn dò hậu duệ hàng năm cứ đến dịp thanh minh lại cho quét dọn, sửa sang ngôi mộ, cho đến nay vẫn giữ được nguyên trạng.