Phát hiện máy bay ‘lạ’, Đồi Capitol lập tức báo động

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Cảnh sát Đồi Capitol đã yêu cầu sơ tán nhân viên tòa nhà Quốc hội Mỹ vào ngày 20-4-2022 sau khi phát hiện 1 chiếc máy bay “lạ” xuất hiện tại khu vực này.
Các thành viên đội Golden Knights nhảy dù từ máy bay ở Thủ đô Washington của Mỹ hôm 20-4-2022

Các thành viên đội Golden Knights nhảy dù từ máy bay ở Thủ đô Washington của Mỹ hôm 20-4-2022

Lệnh sơ tán được ban bố tới nhân viên và phóng viên tại Đồi Capitol, cảnh báo về 1 máy bay được coi là “mối đe dọa tiềm tàng”, đồng thời yêu cầu mọi người ở Đồi Capitol, Trung tâm Du khách Capitol và Thư viện Quốc hội rời khỏi đây ngay lập tức.

Chiếc máy bay khả nghi sau đó được xác định là thuộc biên chế của Lục quân Mỹ, đang chở các thành viên đội nhảy dù Golden Knights đến biểu diễn tại 1 trận bóng chày. Đội nhảy dù tiếp đất trong sân bóng cách Đồi Capitol khoảng 1,6 km về phía Nam, và máy bay hạ cánh an toàn lúc 18h50 cùng ngày.

Ngay sau đó, cảnh sát đã thông báo qua Twitter rằng “không có mối đe dọa nào ở Đồi Capitol”. Cảnh báo được rút lại, giới chức cho biết lệnh sơ tán chỉ mang tính đề phòng.

Sau vụ bạo loạn ở Đồi Capitol ngày 6-1 năm ngoái, các biện pháp an ninh đã được tăng cường tại tòa nhà Quốc hội Mỹ.

Theo Forbes, Đồi Capitol và Nhà Trắng từ lâu đã được coi là những mục tiêu có khả năng xảy ra các cuộc tấn công đường không. Ủy ban 11-9 kết luận, những kẻ không tặc kiểm soát chuyến bay 93 của hãng United Airlines - vốn bị rơi ở vùng nông thôn Pennsylvania sau nỗ lực của hành khách và phi hành đoàn nhằm giành lại quyền kiểm soát máy bay từ những kẻ không tặc hồi năm 2001 - rất có thể nhằm mục đích lao máy bay vào Đồi Capitol hoặc Nhà Trắng.