Phát hiện kim tự tháp lâu đời nhất

ANTD.VN - Một kim tự tháp kiểu Ai Cập chưa từng được biết đến trước đây đã được các nhà khảo cổ tại Viện Khảo cổ học Karaganda tìm thấy tại một thảo nguyên hẻo lánh ở Kazakhstan, cách Thủ đô Cairo của Ai Cập khoảng 6.276km về phía đông bắc. 

Kim tự tháp này giống kim tự tháp nổi tiếng Djoser ở Ai Cập, được cho là kim tự tháp lâu đời nhất thế giới, xây dựng trước các kim tự tháp Ai Cập tới 1.000 năm. Khu vực khảo cổ chứa 27 kiến trúc thuộc các thời đại khác nhau. Ngày nay, nơi đây chỉ còn lại tàn tích của những tòa nhà cổ.

“Công trình được xây đựng cách đây hơn 3.000 năm tại Saryarke cho các pharaoh địa phương. Việc mở cửa ngôi mộ sẽ được bắt đầu trong vài ngày tới. Toàn bộ hiện vật tìm được sẽ chuyển giao cho Bảo tàng Khảo cổ học Đại học quốc gia Karaganda”, nhà khảo cổ học Viktor Novozhenov cho biết.