Phát hiện hơn 2 tấn cá, ếch “đi ô tô” từ Trung Quốc về Hà Nội

ANTĐ -Chiếc xe tải chở khoảng hơn 2 tấn cá các loại và ếch từ Trung Quốc nhập lậu về Hà Nội tiêu thụ vừa bị cơ quan chức năng phát hiện, bắt giữ.

Khoảng 5 giờ sáng 7-3, Đội Cảnh sát môi trường Công an quận Đống Đa, phối hợp cùng Đội quản lý thị trường số 13 – Chi cục quản lý thị trường, Hà Hội, đi làm nhiệm vụ, đã phát hiện chiếc xe ô tô tải mang BKS 15C-02273 đang dừng đỗ tại chân cầu Thanh Trì có biểu hiện nghi vấn. Kiểm tra, lực lượng chức năng bất ngờ phát hiện bên trong có nhiều cá và ếch đóng trong các thùng xốp, lái xe không xuất trình được bất cứ giấy tờ gì liên quan đến số hàng này. Ngay sau đó, lái xe được yêu cầu đưa xe về trụ cơ quan điều tra để làm rõ.

Bằng mắt thường có thể quan sát cá quả nhập lậu từ Trung Quốc đầu nhọn, màu da trắng nhợt nhạt hơn cá trong nước

Tại trụ sở Đội Cảnh sát môi trường, Công an quận Đống Đa, lái xe được làm rõ là  Đỗ Minh Sơn, sinh năm 1982, trú tại thôn Trung Nghĩa, quận  Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng. Sơn khai nhận số hàng trên đưa từ Trung Quốc về Việt Nam, không có giấy tờ liên quan.

Cá trắm cỏ đông lạnh có trọng lượng từ 4 đến 5kg/con

Bên trong xe tải có nhiều thùng xốp chứa ếch sống, cá quả sống và cá trắm cỏ đông lạnh. Tổng trọng lượng khoảng hơn 2 tấn.

Cơ quan chức năng cho biết, các đối tượng vận chuyển hàng từ Trung Quốc về tỉnh Quảng Ninh, sau đó đưa lên Hải Phòng xé lẻ hàng, đưa về Hà Nội tiêu thụ, Hà Nội là địa bàn tiêu thụ chính.

Do vận chuyển đường xa nên một số con ếch đã bị chết


Cơ quan chức năng đang kiểm kê, lập biên bản xử phạt và đưa đi tiêu hủy số cá này theo quy định.