Phát hiện hơn 10 tấn măng được tẩy trắng, nhuộm vàng

ANTĐ - Sáng ngày 6-4, tin từ Phòng CSĐT tội phạm về môi trường, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, cơ quan này liên tục phát hiện nhiều cơ sở sử dụng hóa chất, chất phụ gia trong sản xuất và kinh doanh trên địa bàn thành phố Vinh.

Khoảng 8h45 ngày 6-4, tổ công tác thuộc Phòng CSĐT tội phạm về môi trường Công an Nghệ An phát hiện cơ sở sản xuất quẩy của anh Đới Văn Thịnh (SN 1970, trú tại khối 5, phường Đội Cung, TP.Vinh) có sử dụng phụ gia, chất lỏng không rõ nguồn gốc. 

Tại cơ sở này, cơ quan chức năng thu giữ 14 kg chất bột màu trắng, không rõ nguồn gốc xuất xứ và 21 lít chất lỏng (phụ gia không rõ nguồn gốc xuất xứ), 21 kg quẩy thành phẩm.

Công an tỉnh Nghệ An phát hiện 2 cơ sở ngâm măng bằng hóa chất tẩy trắng,
nhuộm màu không rõ nguồn gốc (Ảnh: CQĐT cung cấp)

Vào thời điểm tổ công tác kiểm tra, chủ cơ sở này không xuất trình được các giấy tờ liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh cũng như nguồn gốc các chất phụ gia, chất lỏng thu giữ được.

Trước đó, vào ngày 5-4, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về môi trường cũng đã phát hiện 2 cơ sở sử dụng chất tẩy trắng, nhuộm màu cho măng không rõ nguồn gốc. Đó là cơ sở của chị Phạm Thị Trang (SN 1987) và cơ sở của anh Lê Đức Sơn đều đóng tại phường Đội Cung, TP. Vinh.

Số quẩy thành phẩm được thu giữ

Vào thời điểm kiểm tra ở cơ sở của chị Trang có khoảng 10 tấn măng đã qua sơ chế, được ngâm với nước có pha chất bột màu vàng. Còn ở cơ sở của anh Sơn có 500kg măng đã qua sơ chế. Có 15 tấn măng mới nhập về còn đựng trong các bao tải, 1 thùng sắt đựng chất bột màu trắng không có tên.

Anh Sơn cho biết, anh mua số chất bột đó từ một cơ sở ở Thanh Hóa. Số bột này sử dụng để ngâm măng tẩy trắng, sau đó ngâm với chất bột màu vàng để nhuộm màu cho măng. Măng sau khi được tẩy trắng, ngâm vàng xong sẽ được xuất bán cho các đầu mối đưa đi bán ở các chợ.

Số hóa chất, chất lỏng không rõ nguồn gốc xuất xứ lực lượng chức năng thu giữ được

Được biết, 2 cơ sở chế biến măng này hoạt động khá lâu trên địa bàn. Mỗi ngày ước chừng có khoảng 200kg măng tươi đã qua sơ chế được đưa đi tiêu thụ.

Hiện, cơ quan Công an đã niêm phong toàn bộ số lô hàng trên đồng thời lấy mẫu phẩm gửi đi phân tích để có cơ sở xử lý.