Phát hiện hiện vật quý hiếm

(ANTĐ)- Sáng 2/6/2011, ông Lê Bá Hạnh, Phó Giám đốc Bảo tàng tỉnh Hà Tĩnh cho biết, trong quá trình khảo cứu hiện vật liên quan đến văn hóa, lịch sử trên địa bàn các huyện miền núi của tỉnh Hà Tĩnh, nhóm cán bộ chuyên môn thuộc Bảo tàng tỉnh Hà Tĩnh đã phát hiện làng Cẩm Trang, xã Đức Giang, huyện Vũ Quang lưu giữ hàng trăm hiện vật cổ bằng gốm, sứ, đất nung rất quý hiếm.

Phát hiện hiện vật quý hiếm

(ANTĐ)- Sáng 2/6/2011, ông Lê Bá Hạnh, Phó Giám đốc Bảo tàng tỉnh Hà Tĩnh cho biết, trong quá trình khảo cứu hiện vật liên quan đến văn hóa, lịch sử trên địa bàn các huyện miền núi của tỉnh Hà Tĩnh, nhóm cán bộ chuyên môn thuộc Bảo tàng tỉnh Hà Tĩnh đã phát hiện làng Cẩm Trang, xã Đức Giang, huyện Vũ Quang lưu giữ hàng trăm hiện vật cổ bằng gốm, sứ, đất nung rất quý hiếm.

Hiện vật bằng gốm, đất nung được phát hiện tại làng Cẩm Trang
Hiện vật bằng gốm, đất nung được phát hiện tại làng Cẩm Trang

Các hiện vật này chủ yếu là bình hoa, ché, chum, hủ, vại, cảnh tích, dĩa, bát, chõ, nồi cổ… được đúc kết bằng nhiều chất liệu khác nhau, như bằng gốm, sứ, đất nung. Đặc biệt, trong đó có nhiều bình hoa, ché, chum, cảnh tích gốm có màu da lươn, màu vàng nhạt óng ánh, chung quanh được khắc nổi họa tiết hoa văn vạch ngang, có 4 núm hình con dơi, phía bên trong khắc nổi hình tròn, hình sóng biển, chiều cao trung bình của mỗi hiện vật từ 40-80cm, nặng 0,5kg- 3,5kg, đường kính miệng rộng 18-20cm, đáy 20-25cm…

Cũng theo ông Lê Bá Hạnh, cho biết, đây là những hiện vật cổ rất quý hiếm và vẫn còn nguyên vẹn. Chúng được người xưa đúc, chế tác hết sức tinh xảo, đẹp mắt. Bước đầu có thể xác định niên đại cách ngày nay khoảng từ 250 đến 350 năm.

Trước đó, sau trận lũ lịch sử tháng 10-2010, tại khu vực làng Cẩm Trang, xã Đức Giang, nhiều người dân địa phương này cũng đã sưu tầm được một số hiện vật như bình, vò, ché, cảnh tích bằng gốm cổ.

Được biết, sắp tới, Bảo tàng tỉnh Hà Tĩnh sẽ lên phương án tổ chức sưu tầm chuyển số hiện vật này về bảo tàng để tiếp tục phục vụ công tác nghiên cứu, bảo tồn, lưu giữ và trưng bày.

Trường Vũ – Hạnh Lê