Phát hiện hàng nghìn con gà, vịt giống nhập lậu qua biên giới

ANTĐ - Lô hàng được vận chuyển theo con đường mòn từ bên kia biên giới về nội địa tiêu thụ.

Chỉ trong ngày 30-3, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ - Công an tỉnh Lạng Sơn đã phát hiện, bắt giữ 3 vụ vận chuyển gia cầm giống nhập lậu.

Vào khoảng 3 giờ sáng 30-3, tại địa bàn khối 5 xã Hợp Thành, thị trấn Cao Lộc, tổ công tác – CA tỉnh Lạng Sơn đã phát hiện, bắt giữ xe ôtô tải mang BKS 29C-025.30 vận chuyển trên xe 1.800 con vịt giống .

Lực lượng Công an đang kiểm đếm số lượng gia cầm giống nhập lậu
để bàn giao lực lượng chức năng tiêu hủy

Bước đầu chủ hàng kiêm lái xe có tên Nguyễn Toàn Thắng (SN 1972 trú tại xã Hợp Thành, Cao Lộc), khai nhận "nhập" hàng từ bên kia biên giới, vận chuyển vào nội đia tiêu thụ.

Ngay khi tổ công tác đang kiểm đếm số hàng nói trên thì lại phát hiện bắt quả tang chiếc xe tải BKS: 29C-081.76 đang vận chuyển hơn 2.000 gà con giống, trong đó nhiều con đã chết. Lợi dụng đêm tối, lái xe đã bỏ trốn.

Cũng trong ngày 30-3 vào khoảng 7 giờ 30, tại khu vực cửa khẩu Chi Ma, xã Yên Khoái, huyện Lộc Bình, tổ công tác phát hiện bắt giữ thêm gần 1.000 con vịt giống đang được một số đối tượng vận chuyển qua đường mòn bên kia biên giới vào Việt Nam. 

Ngay sau đó, toàn bộ số gia cầm giống nhập lậu tiềm ẩn dịch bệnh được lập biên bản chuyển lực lượng chức năng tiêu hủy.