Phát hiện hàng ngàn hang động nhân tạo trong dãy Himalaya

ANTĐ - Nằm sâu bên trong dãy Himalaya, cách mặt đất hơn 47m, hàng ngàn hang động nhân tạo này là một trong những phát hiện khảo cổ bí ẩn nhất hành tinh…
Tổng cộng 10.000 hang động được phát hiện nằm trong khu vực của vương quốc Mustang trước đây ở phía Bắc Nepal. Những người đã được tận mắt chứng kiến đều nhận xét rằng, các hang động này đã biến vách núi trông như một lâu đài cát khổng lồ.
Dãy hang động có từ hàng nàng năm trước này đã được đục xuyên vào bức tường cát dễ vỡ của dãy Himalaya, hoặc được đào từ bên trên; tuy nhiên đến bây giờ việc ai đã tạo nên chúng và làm thế nào mà người ta có thể leo vào hang cách mặt đất đến 47m vẫn còn là một bí ẩn. 
Phát hiện hàng ngàn hang động nhân tạo trong dãy Himalaya ảnh 1
Hàng ngàn hang động nhân tạo nằm hơn 47m cách mặt đất nhưng không có lối vào

Phát hiện hàng ngàn hang động nhân tạo trong dãy Himalaya ảnh 2
Những hang động được đào xuyên vào bức vách cát dễ vỡ

Phát hiện hàng ngàn hang động nhân tạo trong dãy Himalaya ảnh 3
Nhà leo núi Cedar Wright mạo hiểm khám phá hang động

Phát hiện hàng ngàn hang động nhân tạo trong dãy Himalaya ảnh 4
Một lối vào còn sót lại

Phát hiện hàng ngàn hang động nhân tạo trong dãy Himalaya ảnh 5
Khu vực hang động nằm liền sông Kali Gandaki 

Phát hiện hàng ngàn hang động nhân tạo trong dãy Himalaya ảnh 6
Nhà thám hiểm Pete Athans phải leo dây để tiếp cận hang động

Phát hiện hàng ngàn hang động nhân tạo trong dãy Himalaya ảnh 7
Bên trong một hang động hàng ngàn năm tuổi

Phát hiện hàng ngàn hang động nhân tạo trong dãy Himalaya ảnh 8

Phát hiện hàng ngàn hang động nhân tạo trong dãy Himalaya ảnh 9
Đội thám hiểm kiểm tra sơ bộ các hang động.