Phát hiện hàng loạt xe tải chở hàng không rõ nguồn gốc

ANTD.VN -Liên tiếp 3 chiếc xe tải chở hàng không rõ nguồn gốc đã bị CSGT Hà Nội phát hiện trong chiều 17-8-2016.

Chiều 17-8,  tổ công tác của Đội CSGT số 6, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt, CATP Hà Nội do Đại úy Nguyễn Thanh Bình chỉ huy làm nhiệm vụ trên Đại lộ Thăng Long phát hiện xe tải biển 30K - 7851 có dấu hiệu nghi vấn, đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra. Qua kiểm tra, trong thùng xe có 6 bao tải chứa đồ chơi trung thu trẻ em in chữ nước ngoài.

Số hàng hóa không rõ nguồn gốc được CSGT bàn giao cho cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý

Tại thời điểm kiểm tra, lái xe tải là Nguyễn Văn Dũng (SN 1977, ở quận Đống Đa) không xuất trình được hóa đơn và giấy kiểm định chất lượng, nguồn gốc xuất xứ số hàng trên. Số hàng này được lái xe chở từ huyện Thanh Trì về khu vực La Phù, Hoài Đức để đổ buôn cho các đại lý.

Chỉ ít phút sau, CSGT tiếp tục phát hiện xe tải biển 29C - 054.76 do anh Nguyễn Văn Công (SN 1990, ở huyện Đan Phượng) điều khiển. Chiếc xe chở 30 bao tải lớn đựng hàng chục xe đạp gắn động cơ chưa lắp ráp, trên nhãn ghi chữ nước ngoài. Thời điểm CSGT kiểm tra, lái xe cũng không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc.

Nhiều mặt hàng đồ chơi xuất sứ không rõ ràng

Cho đến 16h15 chiều cùng ngày, tại khu vực ngã tư Phạm Hùng - Trần Duy Hưng (quận Nam Từ Liêm), vẫn tổ công tác của Đại úy Bình chỉ huy tiếp tục phát hiện xe tải BKS 29C - 108.16 chở 50 thùng carton đựng hàng chục máy bơm nước. Lái xe Trần Văn Đỉnh (ở huyện Mê Linh cũng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ ghi nguồn gốc xuất xứ.

Tổ công tác đã lập biên bản, bàn giao toàn bộ số tang vật trên đến cơ quan chức năng để xử lý theo thẩm quyền.