Phát hiện hai thuyền khai thác thủy sản trái phép

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ngày 16/7, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh vừa bắt giữ nhóm đối tượng điều khiển 2 phương tiện đường thuỷ, sử dụng ngư cụ cấm để khai thác thuỷ sản.
Ngư cụ cấm được các đối tượng sử dụng khai thác thuỷ sản

Ngư cụ cấm được các đối tượng sử dụng khai thác thuỷ sản

Trước đó, qua công tác trinh sát, hồi 16h20’ngày 13/7/2021, tại khu vực luồng Vân Đồn- Cô Tô thuộc huyện Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh, Phòng Cảnh sát đường thủy kiểm tra, phát hiện phương tiện BKS: HT- 20997, trọng tải 3 tấn, công suất máy 15CV, do Trần Văn Xuân (SN 1983; quê Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) là thuyền trưởng.

Tại thời điểm kiểm tra Xuân đang sử dụng ngư cụ cấm để khai thác thủy sản trái phép. Tang vật thu giữ 1 súng bắn điện, 40m dây vòi, 1 kính lặn. Trên phương tiện đã khai thác được trên 20kg hải sản các loại.

Đến 17h30’ cùng ngày, cũng tại khu vực trên, tổ công tác tiếp tục phát hiện, bắt giữ phương tiện BKS: HT- 20730, trọng tải 3 tấn, công suất máy 15CV, do Nguyễn Xuân Thuyền (SN 1972; cùng quê Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) là thuyền trưởng đang thực hiện hành vi sử dụng ngư cụ cấm để khai thác thủy sản trái phép.

Thời điểm kiểm tra, phương tiện trên đã khai thác được khoảng 15kg hải sản các loại. Cả 2 trường hợp trên đều nhận thức hành vi sử dụng ngư cụ cấm để khai thác thủy sản là vi phạm pháp luật, song vì lợi ích trước mắt nên vẫn thực hiện.

Hiện, Phòng Cảnh sát đường thủy đã lập hồ sơ ban đầu 2 vụ việc trên và bàn giao cho Công an Huyện Cô Tô xử lý theo quy định của pháp luật.