Phát hiện đối tượng mang hơn 3 tấn gà chết vứt ra đường

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -Công an huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình vừa kịp thời ngăn chặn và lập hồ sơ xử lý đối tượng Nguyễn Vũ Vịnh (SN 1988), trú tại huyện Chương Mỹ (Hà Nội) về hành vi vứt xác động vật chết ra bãi đất trên tuyến đường Quốc lộ 6, thuộc địa phận thị trấn Mai Châu.
Xe ô tô chửo hơn 3 tấn gà chết vứt ra dọc Quốc lộ 6

Xe ô tô chửo hơn 3 tấn gà chết vứt ra dọc Quốc lộ 6

Theo đó, sau khi nhận được tin báo tố giác của quần chúng nhân dân về việc xe ô tô BKS 29C - 752.38 có hành vi vứt xác gà chết xuống khu vực đường Quốc lộ 6, tổ công tác của Công an huyện Mai Châu đã nhanh chóng ngăn chặn kịp thời, yêu cầu đối tượng Nguyễn Vũ Vịnh và phụ xe là Hà Văn Tuấn (SN 1986) trú tại phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng về trụ sở làm việc.

Quá trình làm việc tại cơ quan Công an, 2 đối tượng khai nhận số gà gần 1.000 con có tổng trọng lượng 3.587 kg, bị chết nên đã dồn vào bao tải mang đi vứt ra môi trường.

Ngay sau đó, Công an huyện Mai Châu đã phối hợp với Phòng Cảnh sát môi trường, Công an tỉnh Hòa Bình và các đơn vị chức năng địa phương thu mẫu để giám định và tiêu hủy ngay số gà chết, phòng ngừa lây lan nếu có dịch bệnh, tránh gây ô nhiễm môi trường.

Đồng thời, cơ quan chức năng tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.