Phát hiện dấu chân người khổng lồ dài tới 57cm, rộng 20cm

ANTD.VN - Một vài hóa thạch dấu chân người lớn hơn kích cỡ bình thường đã được phát hiện ở tỉnh Quý Châu, miền tây nam Trung Quốc. 

Một nhóm nhà nhiếp ảnh đã thấy một bộ dấu chân người khổng lồ ở một ngôi làng thuộc châu tự trị dân tộc Miêu, dân tộc Đồng Kiềm Đông Nam (Quý Châu). Một trong số những dấu chân có bàn chân trái dài tới 57cm, rộng 20cm và sâu 3cm. Những dấu chân ngoại cỡ này có thể xuất hiện từ thời cổ đại.

Các phát hiện như vậy về người khổng lồ trước đây từng khiến giới nhà khoa học bối rối.

Một trong những dấu chân khổng lồ đầu tiên được người thợ săn tên là Stoffel Coetzee tìm thấy ở gần thị trấn Mpuluzi (Nam Phi) vào năm 1912.

Theo Michael Tellinger, người đã thực hiện 1 đoạn video Youtube về chuyến thăm của anh tới nơi phát hiện dấu chân khổng lồ vào năm 2012, dấu chân này được người địa phương gọi là “Dấu chân của Chúa”, dài khoảng 1,2m và có thể đã 200 triệu năm tuổi.

Một dấu chân khác có niên đại 290 triệu năm cũng được phát hiện ở New Mexico vào năm 1987.