Phát hiện “công tắc sinh sản” giúp ích cho điều trị vô sinh

ANTĐ - Các nhà khoa học đã phát hiện ra một enzym hoạt động như một “công tắc sinh sản” có thể giúp điều trị vô sinh và sảy thai.

Các nhà khoa học đã phát hiện ra một enzym hoạt động như một “công tắc sinh sản” và cho rằng kết quả này có thể giúp điều trị vô sinh và sảy thai cũng như giúp pháp triển các phương pháp tránh thai mới.

Nghiên cứu trên tạp chí Nature Medicine Sunday cho biết các nhà khoa học thuộc Trường Imperial, London, Anh phát hiện ra rằng nồng độ cao protein SGK1 có liên quan với tình trạng vô sinh trong khi nồng độ thấp protein này khiến phụ nữ dễ bị sảy thai hơn.

Jan Brosens, người đứng đầu nghiên cứu, nói các kết quả này giúp cho việc thiết kế các cách điều trị vô sinh và sảy thai nhắm vào SGK1.

Trong nghiên cứu này, các tác giả đã xem xét các mẫu mô từ màng bao tử cung của 106 phụ nữ được điều trị vô sinh không rõ nguyên nhân hoặc sảy thai tái diễn.

Các nhà nghiên cứu thấy rằng màng bao tử cung của những phụ nữ bị vô sinh không rõ nguyên nhân có mức độ enzyme SGK1 cao trong khi những phụ nữ bị sảy thai tái diễn có mức độ SGK1 thấp.

Dựa trên kết quả nghiên cứu các nhà khoa học cho rằng trong tương lai họ có thể tiến hành làm sinh thiết màng bao tử cung để xác định những bất thường làm tăng nguy cơ biến chứng thai kỳ và tiến hành điều trị sớm cho những phụ nữ có nguy cơ trước khi mang thai.