Từ Liêm – Hà Nội:

Phát hiện cô gái chết trong tình trạng kéo nhọn vẫn găm ở ngực

ANTĐ - Một thi thể nữ được người dân làng Phú Đô, huyện Từ Liêm, Hà Nội phát hiện chết trong phòng trọ khi chiếc kéo vẫn găm trên ngực phải. 

17h chiều 18-3, tại phòng trọ (ở xóm 3, làng Phú Đô, huyện Từ Liêm, Hà Nội), người dân phát hiện xác một cô gái chết trong phòng trọ. Thông tin xác minh ban đầu, nạn nhân là chị Phạm Thị Ánh T (SN 1983, ở phố Nguyễn Viết Xuân, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam).

Phát hiện cô gái chết trong tình trạng kéo nhọn vẫn găm ở ngực ảnh 1
Rất đông người hiếu kỳ tụ tập khu xảy ra vụ án

Theo một số người dân sống gần khu nhà trọ cho biết, cùng vào thời điểm trên, chị dâu của chị Phạm Thị Ánh T đi làm về, khi mở cửa phòng thì phát hiện chị Phạm Thị Ánh T. bị một chiếc kéo đâm ở ngực bên phải và xung quanh có nhiều vết máu. 

Nguyên nhân ban đầu được cho là mâu thuẫn trong chuyện tình cảm. Được biết, chị Phạm Thị Ánh T có người yêu tên Lê Điền H. (SN 1981, quê ở huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ). Người này cũng thường qua lại đây chơi.

Điều khác thường là chiếc xe máy của nạn nhân thường dùng đi làm đã không còn thấy ở khu trọ. Nạn nhân đã được đưa đến Viện E để khám nghiệm tử thi.

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.