Phát hiện chất phóng xạ tại công viên giữa Thủ đô Tokyo

ANTĐ - Giới chức quận Toshima, trung tâm Thủ đô Tokyo, Nhật Bản ngày 23-4 cho biết đã phát hiện một lượng lớn chất phóng xạ quanh một khu vui chơi tại công viên Tàu điện Ikebukuro ở quận này.

Mức độ phóng xạ đo được trong một giờ cao nhất lên tới 480 micro sievert. Ngay sau khi phát hiện chất phóng xạ, công viên này đã bị đóng cửa. Trước đó, hôm 22-4, nhà chức trách Nhật Bản nhận được cuộc gọi thông báo nghi ngờ có chất phóng xạ ở khu vực này. Sau 2 giờ kiểm tra, nhà chức trách phát hiện một lượng lớn chất phóng xạ ở khu vui chơi trong công viên.

 Kết quả đo đạc cũng cho thấy các thiết bị chơi đặt trong công viên, bao gồm 2 cầu trượt, có chỉ số phóng xạ cao nhất. Theo Cục Giám sát năng lượng hạt nhân Nhật Bản, mức độ phóng xạ đo được tại công viên trên tuy cao nhưng trong phạm vi hẹp, thời gian lưu lại không dài nên nếu người chơi chơi ở công viên này cũng không ảnh hưởng tới sức khỏe.