Phát hiện cán bộ trung tâm y tế huyện tử vong trong phòng làm việc

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Sáng sớm, khi mọi người đến làm việc thì phát hiện anh N. đã tử vong trong phòng làm việc trong tư thế treo cổ.

Ngày 20/9, lãnh đạo huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An l, xác nhận, một nhân viên y tế của Trung tâm Y tế huyện Nghi Lộc được phát hiện tử vong tại nơi làm việc trong tư thế treo cổ.

Theo đó, sáng cùng ngày, mọi người đến Trung tâm y tế huyện Nghi Lộc đến nơi làm việc thì tá hỏa phát hiện anh N.V.N (SN 1978) trú tại xã Nghi Đức, huyện Nghi Lộc làm việc tại bộ phận tiêm chủng của Trung tâm Y tế huyện Nghi Lộc đã tử vong trong tư thế treo cổ.

Mọi người tá hỏa khi phát hiện anh N. tử vong trong tư thế treo cổ ở phòng làm việc (ảnh minh họa)

Mọi người tá hỏa khi phát hiện anh N. tử vong trong tư thế treo cổ ở phòng làm việc (ảnh minh họa)

Theo đó, trong thời gian qua, do dịch COVID-19 xảy ra trên địa bàn huyện Nghi Lộc nên các cán bộ, nhân viên Trung tâm Y tế huyện làm việc và nghỉ ngơi ngay tại cơ quan theo nguyên tắc 3 tại chỗ. Cách đây vài ngày, huyện Nghi Lộc hết cách ly theo Chỉ thị 16 nên các cán bộ, nhân viên y tế của huyện trở về nhà.

Ngày 19/9, anh N. vẫn ở lại cơ quan. Đến sáng ngày hôm sau, mọi người phát hiện anh N. đã tử vong trong tư thế treo cổ.

Nhận được tin báo, cơ quan công an nhanh chóng có mặt để làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của anh N.