Phát hiện bộ xương voi ở tỉnh Bắc Ninh

(ANTĐ) - Mới đây tại khu vực phường Thị Cầu, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, đơn vị thi công hệ thống thoát nước thành phố đã phát hiện bộ xương voi cổ còn khá nguyên vẹn.

Phát hiện bộ xương voi ở tỉnh Bắc Ninh

(ANTĐ) - Mới đây tại khu vực phường Thị Cầu, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, đơn vị thi công hệ thống thoát nước thành phố đã phát hiện bộ xương voi cổ còn khá nguyên vẹn.

Một trong những người phát hiện ra bộ xương là anh Phạm Văn Thống người lái xe cho Công ty gạch Đại Kim, chở đất cho công trình cho biết: Lúc đầu anh tưởng gốc cây và đề nghị người lái máy xúc múc lên với mục đích làm cảnh, đến khi rửa sạch mới phát hiện là bộ xương voi cổ (ảnh) không rõ nguồn gốc. Tại nhà anh Nguyễn Văn Thanh, ở dốc đê thuộc thôn Nội Doi, xã Đại Xuân, huyện Quế Võ, là nơi anh Thống đổ đất thải từ công trường, cũng là nơi phát hiện và thu gom số lượng lớn xương các loại của một con voi, từ xương sống, xương vè, dóng chân và nhiều loại xương khác.

Tại nơi phát hiện ra bộ xương, tham khảo một số cụ sống lâu năm ở khu vực, trong đó có ông Hoàng Long, 80 tuổi, ở số nhà 384 đường Hoàng Quốc Việt, thành phố Bắc Ninh, là người sống tại đây 50 năm cho biết, từ khi đến đây sinh sống ông không nhìn thấy cũng như có tin đồn về cất dấu hài cốt động vật trên địa bàn. Tuy nhiên, mấy năm gần đây cũng có gia đình đào móng xây nhà và đã phát hiện một số xương voi, nhưng đây là lần đầu tiên ông được nhìn thấy bộ xương voi to và nhiều không rõ từ đời nào.

Bước đầu có thể nói đây là một bộ xương voi lớn còn khá nguyên vẹn, xương đầu có kích thước cao 80cm, rộng 75cm, riêng hàm răng có chiều cao 20cm, chiều ngang 8cm, 5 đốt xương sống còn nguyên vẹn. Ngoài ra còn nhiều xương các loại. Đặc biệt còn có chiếc bát cổ, đây là cơ sở xác định xuất xứ. Theo nhận định ban đầu, đây là con voi chiến bị sa xuống sình lầy, dấu vết để lại một số thân cây gồ và chiếc bát cổ ở độ sâu 5-6m. Hiện anh Thanh và anh Thống đang giữ bộ xương trên.

Lê Kham