Phát hiện bộ xương hóa thạch nằm dưới lòng đất

ANTĐ - Ngày 14-6, gia đình anh Nguyễn Văn Toản trú tại xóm 6, xã Diễn Kỷ, Diễn Châu (Nghệ An) thuê thợ đào giếng lấy nước. Khi thợ dùng xà beng đào tới độ sâu khoảng 4m thì gặp phải một khối xương có màu trắng, rất cứng, hình thù kỳ lạ.

Mọi người tiếp tục đào thì chỉ được ba đoạn xương giống như chiếc vây và một số mẫu xương đã hóa thạch rắn chắc, một bộ phận còn lại vẫn chưa được lấy lên vì khúc xương bị chắn ngang hai bên thành giếng. Ba đoạn xương đưa lên thì mỗi đốt xương có đường kính khoảng 30 - 35cm, dài khoảng 30cm, ở giữa các đốt có vách ngăn rộng khoảng 7 cm. Quan sát chung cho thấy các đoạn xương có hình quạt giống như chiếc vây bám trên thân các đốt xương sống. Sau khi phát hiện bộ xương lạ, gia đình anh Toản đã báo với chính quyền địa phương, liên hệ với bảo tàng Nghệ An. Hiện bảo tàng Nghệ An đã cùng với cơ quan chức năng địa phương cho tạm dừng việc thi công đào giếng của gia đình anh Toản để phối hợp với cơ quan chức năng kiểm tra nguồn gốc bộ xương này.